Tập huấn kỹ thuật trồng lúa cho cán bộ Campuchia

Tỉnh An Giang vừa tổ chức lớp tập huấn kiến thức và thực hành kỹ thuật “Trồng lúa cao sản” cho 16 cán bộ kỹ thuật nông nghiệp Campuchia.
Sau 10 ngày huấn luyện tập trung, chiều 27/8, tại trại giống Định Thành huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đã bế giảng lớp huấn luyện “Trồng lúa cao sản” và cấp giấy chứng nhận cho 16 cán bộ kỹ thuật nông nghiệp Campuchia.

Phát biểu trong buổi lễ tổng kết, học viên Khun Sa Moeun (tỉnh Tà Keo) bày tỏ sự cảm ơn tỉnh An Giang đã tạo điều kiện cho các kỹ thuật viên nông nghiệp của Campuchia được quan sát, thảo luận, tham quan và thực hành trên đồng ruộng, biết cách chuẩn bị đất, giống lúa theo kỹ thuật; xử lý hạt giống để tránh được lúa bị vàng lùn lùn xoắn lá; phương pháp diệt cỏ.

Ngoài ra, các học viên còn được tham quan, thực hành các kỹ thuật bón phân để cây lúa đạt chiều cao chuẩn, nhiều chồi, năng suất cao; phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa, quản lý sử dụng nước; sạ hàng; giảm lượng giống và hướng dẫn bảo vệ an toàn cho nông dân khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Ông Lâm Minh Chiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang mong muốn khi về địa phương các học viên sẽ nhân rộng những kiến thức đã học cho các cán bộ và nông dân khi chuyển đổi phương pháp canh tác từ tập quán cũ sang canh tác mới lúa cao sản, hiệu quả cao.

Đây là lớp tập huấn đầu tiên ở tỉnh dành cho học viên theo phương pháp quốc tế vừa học lý thuyết vừa tham quan tại huyện Tịnh Biên (An Giang), huyện Tiểu Cần (Trà Vinh), huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) và thực hành tại ruộng.

Lớp cũng thu hút nhiều nhất từ trước đến nay về số lượng giảng viên là các phó giáo sư của Cục Trồng trọt, Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long, Trường đại học Cần Thơ và các chuyên viên của Công ty Đạm Phú Mỹ, Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang, bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang…/.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục