"Tập trận chung làm gián đoạn phi hạt nhân hóa"

Quân đội Triều Tiên tuyên bố tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên sẽ bị gián đoạn do tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc.
Tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày 7/3 lại trở nên căng thẳng khi quân đội Triều Tiên tuyên bố tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên sẽ bị gián đoạn do cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Phái bộ Panmunjom thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên nhấn mạnh, "tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên tất yếu sẽ lâm vào bế tắc và việc Bình Nhưỡng tăng cường khả năng răn đe hạt nhân để tự vệ chứng tỏ mối đe dọa từ các cuộc diễn tập chiến tranh hạt nhân hòng chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên."

Tuyên bố khẳng định việc sử dụng khả năng răn đe hạt nhân để đối phó với các phương tiện tấn công hạt nhân của Mỹ là "quyền không thể xâm phạm" của các lực lượng vũ trang cách mạng Triều Tiên.

Tuyên bố cũng nhấn quân đội Triều Tiên sẽ không bị ràng buộc bởi Hiệp định đình chiến được ký kết nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 cũng như thỏa thuận không xâm lược lẫn nhau giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Tuyên bố khẳng định tất cả các cuộc đối thoại quân sự giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc sẽ bị ngừng lại nếu các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn tiếp tục.

Trước đó, ngày 2/3, Bình Nhưỡng cũng đã lên tiếng phản đối cuộc tập trận chung thường niên Mỹ - Hàn, cho rằng cuộc tập trận sẽ hủy hoại các nỗ lực giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ diễn ra từ ngày 8/3 với sự tham gia của khoảng 18.000 binh sĩ, trong đó có 10.000 lính Mỹ hiện đang đồn trú tại Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục