Tập trận quốc tế chống vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Australia

Cuộc tập trận mang tên “Người bảo vệ Thái Bình Dương” được tiến hành nhằm hỗ trợ hoạt động ngăn chặn nạn vận chuyển trái phép các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Tập trận quốc tế chống vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Australia ảnh 1Tàu khu trục USS John S. McCain của Hải quân Mỹ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 10/9, lực lượng quân sự nhiều nước trên khắp thế giới đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài bốn ngày ở vùng cực Bắc bang Queensland của Australia.

Cuộc tập trận mang tên “Người bảo vệ Thái Bình Dương” được tiến hành nhằm hỗ trợ hoạt động ngăn chặn nạn vận chuyển trái phép các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cuộc tập trận được xem là một phần trong cam kết quốc tế của Australia đối với Sáng kiến An ninh Hạt nhân và những mối đe dọa an ninh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

[Mỹ tăng cường an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương]

Sáng kiến An ninh Hạt nhân do cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush phát động năm 2003 với sự tham gia của 105 nước trên thế giới.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne nhấn mạnh an ninh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương phải được lưu tâm đặc biệt sau khi Triều Tiên đến nay đã tiến hành sáu vụ thử hạt nhân.

Bà Marise Payne nói: “Chúng ta cần nhận thức được chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên để biết hậu quả của việc không ngăn chặn được các hoạt động hạt nhân”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục