Tập trung lực lượng dập tắt cháy rừng tại Sa Pa

Các đám cháy ở xã Tả Văn và Nậm Sài đã được khống chế nhưng do thời tiết hanh khô, gió to đã gây cháy thêm ở xã San Xả Hồ và Bản Hồ.
Tính đến 22 giờ 30 phút ngày 12/2, Quân khu 2 đã huy động 60 xe ôtô, trên 500 bình xịt và gần 3000 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đoàn B16, Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh Lào Cai, Lai Châu cùng các đơn vị dân quân tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn tham gia dập cháy rừng tại các xã Tả Văn, San Xả Hồ và xã Bản Hồ.

Hiện nay, các lực lượng tham gia dập cháy đã khống chế được các đám cháy ở các xã Tả Văn và Nậm Sài.

Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô cộng với gió to đã gây cháy thêm một số khu vực xã San Xả Hồ và xã Bản Hồ, trong đó tại các bản Ma Quái Hồ, Tả Trung Hồ diễn biến hết sức phức tạp và không thể sử dụng trực thăng dập cháy.

Các cơ quan chức năng và lực lượng vũ trang địa phương đang khẩn trương tăng cường quân số, huy động trang bị phương tiện tổ chức khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa, ngăn không cho lửa cháy lan ra các xã xung quanh.

Để tiện cho việc chỉ huy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã đặt sở chỉ huy tại thị trấn Sa Pa do Thiếu tướng Ngô Văn Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu trực tiếp chỉ đạo.

Tỉnh Lào Cai cũng bố trí sở chỉ huy tại Dền Thàng, Séo Mý Tỷ, xã Nậm Sài, Nậm Cang và xã Bản Hồ./.
Xuân Trường (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục