"Tập trung nguồn lực giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em"

Thế giới cần tăng cường các can thiệp đơn giản và ít tốn kém để giảm tỷ lệ tử vong của bệnh tiêu chảy và viêm phổi ở trẻ em.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) vừa công bố một nghiên cứu trong đó nhấn mạnh thế giới đang đứng trước cơ hội lớn thu hẹp cách biệt về tỷ lệ tử vong ở trẻ em giữa các nước giàu nhất và nghèo nhất, thông qua tập trung các nguồn lực vào bệnh viêm phổi và tiêu chảy, hai bệnh hiện đang gây tử vong lớn nhất ở trẻ dưới năm tuổi.

Tổng Giám đốc UNICEF Anthony Lake nêu rõ bệnh viêm phổi và tiêu chảy tác động lớn nhất đến các nước nghèo nhất. Tuy nhiên, tăng cường các can thiệp đơn giản và ít tốn kém có thể vượt qua hai căn bệnh này để tăng tỷ lệ trẻ em được cứu sống, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi trẻ em trên thế giới được sống khoẻ mạnh.

Ngăn chặn và điều trị hai bệnh này đều thông qua các biện pháp giống nhau: tăng diện trẻ em được tiêm vắcxin, khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ, rửa tay bằng xà phòng, mở rộng quyền tiếp cận nguồn nước sạch và vệ sinh, phổ biến sử dụng thuốc oresol cho trẻ em bị bệnh tiêu chảy, kháng sinh cho trẻ em bị bệnh viêm phổi. Các loại vắcxin mới ngăn chặn bệnh tiêu chảy và viêm phổi đã được sử dụng phổ biến tại các nước nghèo nhất trên toàn cầu.

Tuy nhiên hiện nay, chưa đầy 40% trẻ em dưới sáu tháng tuổi ở các nước đang phát triển được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ để nhận được sự bảo vệ thiết yếu chống bệnh tật từ nguồn dinh dưỡng quan trọng này.

Theo nghiên cứu của UNICEF, bệnh viêm phổi và tiêu chảy gây tử vong hai triệu trẻ em dưới năm tuổi mỗi năm, chiếm gần 33% số ca tử vong của trẻ em dưới năm tuổi trên toàn cầu, trong đó 90% số ca tử vong của trẻ em do bệnh viêm phổi và tiêu chảy trên thế giới là ở Nam Á và khu vực Tiểu sa mạc Sahara châu Phi.

Hơn hai triệu trẻ em ở 75 nước có tỷ lệ tử vong của trẻ em cao nhất có thể được cứu sống nếu số trẻ em dưới năm tuổi ở mỗi nước nhận được các nguồn tài lực mà 20% người giàu nhất ở các nước này nhận được hàng năm.

Nghiên cứu của UNICEF được công bố ngay trước khi phát động sáng kiến toàn cầu cứu trẻ em do chính phủ các nước Mỹ, Ấn Độ và Ethiopia cùng bảo trợ. 700 nhà lãnh đạo các nước cùng các chuyên gia toàn cầu từ các chính phủ, khu vực kinh tế tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự quốc tế đã đăng ký tham dự lễ phát động sáng kiến này tại thủ đô Washington của Mỹ vào ngày 14-15/6./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục