Tập trung xác định nguyên nhân 3 trẻ tử vong sau phẫu thuật

Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan.
Tập trung xác định nguyên nhân 3 trẻ tử vong sau phẫu thuật ảnh 1Một ca phẫu thuật do OSCA phối hợp với Sở LĐ-TB & XH tỉnh và Bệnh viện đa khoa Cà Mau tổ chức năm 2010. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Chiều 26/8, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan đến vụ 3 trẻ tử vong khi tham gia phẫu thuật từ thiện do Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA) phối hợp với Bệnh viện Quân y 87 tổ chức.

Theo báo cáo của Sở Y tế Khánh Hòa, OSCA đã được Sở này cấp phép làm phẫu thuật từ thiện, nhưng trong danh sách nhân lực của OSCA có một bác sỹ không đăng ký với Sở.

Sau vụ việc 3 cháu bị tử vong, OSCA đã báo cáo với Sở nhưng chưa đạt yêu cầu ở quy trình gây mê, phẫu thuật... Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra vụ việc. Cơ quan pháp y tiến hành lấy mẫu tử thi của cháu Pi Năng Tuấn Hữu nhưng gia đình không đồng ý. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân xảy vụ việc đau lòng này.

Sở cũng đã thành lập hội đồng chuyên môn gồm 10 thành viên để xác định nguyên nhân khiến ba cháu tử vong.

Ông Phạm Văn Ái, Chủ tịch OSCA, cho biết sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã lưu giữ lại thuốc, máy móc… để có căn cứ tìm nguyên nhân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để sớm làm rõ vụ việc. Ông Ái cũng nhận định nguyên nhân khiến ba cháu tử vong có thể là do tác dụng phụ của thuốc nhưng chưa biết thuốc gì.

Bác sỹ Nguyễn Bá Hành, Giám đốc Bệnh viện Quân y 87, nhất trí với quan điểm của Sở Y tế Khánh Hòa, OSCA và cho biết sau khi vụ việc xảy ra, bệnh viện đã ngừng ngay phẫu thuật cho các cháu, tổ chức niêm phong thuốc, dụng cụ, đồng thời xử lý vụ việc theo công văn chỉ đạo của Bộ Y tế.

Tại buổi làm việc, ông Lương Ngọc Khuê thay mặt Bộ Y tế gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và khẳng định đây là vụ việc hi hữu và rất đáng buồn của ngành y.

Ông Lương Ngọc Khuê cũng đánh giá cao các đơn vị đã thực hiện theo đúng công văn chỉ đạo của Bộ Y tế, đồng thời yêu cầu tập trung giúp gia đình nạn nhân nhằm giảm thiểu tối đa mất mát, tổn thất.

Lãnh đạo OSCA cần sớm tổng hợp tài liệu của đơn vị gửi cho các cơ quan chức năng phục vụ quản lý, điều tra. Hội đồng chuyên môn tập trung xác định nguyên nhân ở khâu gây mê, đồng thời xem xét quy trình phẫu thuật, cơ thể các cháu bị tử vong...

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Tổ chức OSCA đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 120 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục