Tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Mỹ đã chính thức đóng cửa

Tính đến 14 giờ 30 ngày 4/11 (giờ Việt Nam), ông Biden tiếp tục tạm dẫn trước với 238 phiếu đại cử tri, trong khi số phiếu của Tổng thống Trump là 213 phiếu đại cử tri.
Tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Mỹ đã chính thức đóng cửa ảnh 1Cử tri Mỹ bỏ phiếu trong Ngày tổng tuyển cử tại điểm bỏ phiếu ở Kenosha, Wisconsin, ngày 3/11/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chiều 4/11 (giờ Việt Nam), tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Mỹ đã chính thức đóng cửa, khép lại Ngày Bầu cử sôi động.

Theo hãng tin AP của Mỹ, hai ứng cử viên tổng thống là ông Donald Trump của đảng Cộng hòa và ông Joe Biden của đảng Dân chủ đang bám đuổi nhau sít sao về số phiếu đại cử tri.

[Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump "thắng lớn" các bang chiến địa]

Tính đến 14 giờ 30 ngày 4/11 (giờ Việt Nam), ông Biden tiếp tục tạm dẫn trước với 238 phiếu đại cử tri, trong khi số phiếu của Tổng thống Trump là 213 phiếu đại cử tri.

Hiện công tác kiểm phiếu đang diễn ra tại 7 bang, trong đó có các bang chiến địa gồm Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri), Michigan (16 phiếu đại cử tri), Wisconsin (10 phiếu đại cử tri), Georgia (16 phiếu đại cử), North Carolina (15 phiếu đại cử tri) cùng  bang Nevada (6 phiếu đại cử tri) và Alaska (3 phiếu đại cử tri)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục