Tata cũng muốn mua hãng xe Saab của Thụy Điển

Tata của Ấn Độ đã bắt đầu chiến dịch chi 350 triệu USD để mua lại hãng Saab, trong khi có ít nhất 4 công ty cũng có ý định này.
Tờ Financial Express ngày 6/3 đưa tin, hãng sản xuất xe hơi Tata của Ấn Độ đã bắt đầu chiến dịch chi 350 triệu USD để mua lại hãng xe Thụy Điển bị phá sản Saab Automobile.

Báo trên dẫn một nguồn tin giấu tên cho hay: “Nhóm phụ trách mua sắm toàn cầu của Tata đang tiến hành thương thảo với Saab và các công ty tư nhân về triển vọng đối với thương vụ này."

Hồi tháng trước, các quan chức của Saab cho biết, có ít nhất bốn công ty đang nỗ lực mua lại hãng xe của Thụy Điển này và phần lớn số họ đều ở nước ngoái.

Saab, do hãng Swedish Automobile của Hà Lan sở hữu, đã nộp đơn xin phá sản hồi tháng 12 năm ngoái.

Saab cho hay, tất cả tài sản của hãng sẽ đều bị đem ra bán.

Tata, hãng hiện đang sản xuất mẫu xe hơi rẻ nhất thế giới có tên là Nano, đã mua lại các thương hiệu xe hơi hạng sang của Anh là Jaguar và Land Rover từ tay hãng xe hơi Ford của Mỹ năm 2008 với giá 2,3 tỷ USD theo như một phần kế hoạch vươn ra tầm thế giới.

Nhiều khả năng, hãng xe của Ấn Độ này sẽ vấp phải sự cạnh tranh của Youngman (Trung Quốc), là hãng cũng muốn mua Saab và được cho là sẽ dành 300 triệu USD cho thương vụ này.

Ngoài ra, hãng sản xuất ôtô và thiết bị nông nghiệp của Ấn Độ là Mahindra and Mahindra cũng được cho là quan tâm đến việc mua lại hãng Saab./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục