Tata Group sẽ đầu tư 27 tỷ USD trong 5 năm tới

Tata sẽ đầu tư 27 tỷ USD vào thị trường trong nước trong vòng năm năm tới, nhằm tăng gấp đôi doanh thu của hãng lên 150 tỷ USD.
Tập đoàn khổng lồ Tata Group của Ấn Độ thông báo sẽ đầu tư 27 tỷ USD vào thị trường trong nước trong vòng năm năm tới, nhằm tăng gấp đôi doanh thu của hãng lên 150 tỷ USD.

Theo Tata, tập đoàn sẽ đầu tư vào một số lĩnh vực công nghiệp trong nước như điện, thép, ôtô, viễn thông và hóa chất, trong đó có một số dự án đã được khởi động như dự án nhà máy nhiệt điện trị giá 3,7 tỷ USD tại bang Gujarat, và xây dựng nhà máy sản xuất thép trị giá 4,4 tỷ USD tại bang Chhattisgarh.

Giám đốc điều hành bộ phận đầu tư Tata Industries, Kishor A. Chaukar nói: "Chúng tôi đã trở thành một người chơi quan trọng trên mỗi lĩnh vực công nghiệp mà Tata hiện diện."

Dự báo về doanh thu của hãng sau kế hoạch đầu tư này, Giám đốc Tata nhận định doanh thu của hãng sẽ tăng gấp đôi trong vòng năm năm tới lên khoảng 140-150 tỷ USD.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh tập đoàn Tata đang tìm người kế nhiệm Chủ tịch Ratan Tata, 73 tuổi, người có kế hoạch nghỉ hưu vào tháng 12/2012. Thời hạn tìm người thay thế Chủ tịch Ratan đã được lùi tới cuối tháng Năm so với hạn chót ban đầu là tháng 3/2011./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục