Tata sẽ xây nhà máy sản xuất xe điện tại Anh

Hãng xe hơi hàng đầu của Ấn Độ Tata Motors sẽ đầu tư 25 triệu bảng xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi chạy điện tại Anh.
Hãng xe hàng đầu Ấn Độ Tata Motors sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi chạy điện tại Anh. Dự án này hứa hẹn sẽ tạo công ăn việc làm cho hành trăm lao động tại xứ sở sương mù.

Tata Motors hiện đang sở hữu mác xe nổi tiếng Anh quốc Jaguar Land Rover và đang được rất nhiều người trên thế giới biết tới tên tuổi của mình khi cho ra mắt mẫu xe Tata Nano có giá bán 2.500 USD, rẻ nhất thế giới. Hãng xe Ấn Độ cho biết trước mắt sẽ đầu tư 25 triệu bảng vào dự án này.

Mẫu xe điện mà Tata dự kiến lắp ráp tại Anh là chiếc Indica Vista EV sẽ xuất hiện tại châu Âu vào cuối năm tới. Đây là mẫu xe 4 chỗ sử dụng hệ khung gầm của chiếc Indica Vista chạy xăng thông thường. Tata sẽ hợp tác với doanh nghiệp Na Uy Miljø Grenland/Innovasjon để sản xuất ắc quy điện.

Đã từ lâu, Tata mong muốn xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô tại Anh nhưng vẫn phải chờ đợi có thêm những đối tác hỗ trợ tài chính.

Giờ đây, kế hoạch đã được thực thi sau 8 tháng chờ đợi, với nguồn vốn đến từ quỹ hỗ trợ nền công nghiệp ô tô lên tới 2,3 tỷ bảng từ chính phủ Ấn Độ để khuyến khích các hãng xe sản xuất những sản phẩm ít khí thải độc hại./.

Lâm Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục