Tàu Australia chở vũ khí của Triều Tiên bị bắt giữ

UAE đã bắt giữ con tàu ANL-Australia của Australia treo cờ Bahamas khai chở máy móc khoan dầu, nhưng trên thực tế chở toàn vũ khí.
Nguồn tin ngoại giao phương Tây ngày 28/8 cho biết nhà chức trách Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã bắt giữ con tàu ANL-Australia của Australia treo cờ Bahamas chở vũ khí của  Triều Tiên đến Iran, vi phạm lệnh cấm của Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng.

Theo nguồn tin trên, tàu trên bị bắt giữ ngày 14/8. Số vũ khí thu được bao gồm các bệ phóng rocket, kíp nổ và đạn dược.

Một nhà ngoại giao giấu tên cho biết bản kê khai hàng hóa trên tàu ghi là máy móc khoan dầu, nhưng trên thực tế tàu này chở toàn vũ khí.

UAE đã thông báo vụ việc lên Ủy ban trừng phạt Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và ủy ban này ngày 25/8 đã gửi thư thông báo cho Iran và Triều Tiên về vụ bắt giữ trên, yêu cầu hai nước này phải phúc đáp trong vòng 15 ngày.

Giới chức ngoại giao đánh giá vụ việc này rất phức tạp vì công ty của Australia sở hữu con tàu trên do một tập đoàn của Pháp kiểm soát, trong khi việc vận chuyển trên thực tế do văn phòng của một công ty Italy đặt tại Thượng Hải (Trung Quốc) sắp xếp. Tuy nhiên, danh tính các công ty liên quan không được tiết lộ.

Nghị quyết 1874 siết chặt trừng phạt Triều Tiên, được Hội đồng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai hôm 25/5 cùng một loạt vụ phóng tên lửa sau đó, yêu cầu các nước kiểm tra và ngăn chặn hàng hóa liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, vận chuyển đến hoặc xuất phát từ Triều Tiên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục