Tàu cá Bình Định bị hỏng máy ở vùng biển gần đảo Song Tử Tây

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, tàu cá số hiệu BĐ 91171-TS bị hỏng máy, thả trôi tự do trên biển và phát tin yêu cầu cứu hộ khẩn cấp.
Tàu cá Bình Định bị hỏng máy ở vùng biển gần đảo Song Tử Tây ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ông Nguyễn Xuân Phú, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tàu cá số hiệu BĐ 91171-TS bị hỏng máy, thả trôi tự do trên biển và phát tin yêu cầu cứu hộ khẩn cấp.

Vào lúc 17 giờ 18 phút ngày 1/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh nhận tin từ Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang về tàu cá BĐ 91171 TS công suất 705CV, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Võ Văn Nhượng ở phường Đống Đa, thành phố phố Quy Nhơn, xuất bến ngày 16/9 tại cảng Quy Nhơn, trên tàu có 12 thuyền viên.

Lúc 13 giờ ngày 1/10, tàu đang hành nghề tại vùng biển cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 137 hải lý về hướng Đông Bắc thì bị hỏng máy phải thả trôi, tốc độ trôi 0,8 hải lý/giờ, thời tiết tại khu vực gió Tây Nam cấp 4-5, tần số liên lạc 7903 khz.

Đến nay, có 4 tàu cá của ngư dân huyện Hoài Nhơn đang hoạt động cách khu vực tàu bị nạn khoảng 30-50 hải lý là BĐ-97504-TS của ông Trần Lập, BĐ-95532-TS của ông Nguyễn Hữu Kha, BĐ-96801-TS của ông Chế Minh Thanh, BĐ-96211-TS của ông Phạm Văn Hát. Tuy nhiên, hiện tại, Chi cục Thủy sản tỉnh vẫn chưa thể kết nối liên lạc đàm thoại với thuyền trưởng các tàu cá này để đề nghị hỗ trợ cứu nạn tàu cá BĐ 91171-TS.

Hiện thuyền trưởng tàu BĐ 91171-TS đang cố gắng nổ máy chạy về hướng bờ để nhờ các tàu cá trong tổ đoàn kết ra hỗ trợ lai dắt nhưng tàu chỉ đi mỗi giờ khoảng 2 hải lý và thường xuyên bị tắt máy nên thuyền trưởng đang đề nghị hỗ trợ khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục