Tàu cá chìm giữa biển khơi, 4 ngư dân may mắn được cứu kịp thời

Tàu cá QB 98469 TS bị thủng đáy và chìm xuống biển tại vị trí cách cửa Gianh hơn 20 hải lý về phía Đông Đông Bắc, 4 ngư dân trên tàu đã kịp thời được Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cứu và đưa vào bờ.
Tàu cá chìm giữa biển khơi, 4 ngư dân may mắn được cứu kịp thời ảnh 1Lực lượng Biên phòng tiến cận, ứng cứu 4 thuyền viên. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa cứu thành công 4 ngư dân (ở xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) của tàu cá QB 98469 TS, gặp nạn trên biển.

Trước đó, lúc 8 giờ 30 phút ngày 21/6, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhận được tin báo tàu cá QB 98469 TS đang vươn khơi bám biển tại vị trí cách cửa Gianh hơn 20 hải lý về phía Đông Đông Bắc đã bị thủng đáy, nước ngập nhanh vào khoang khiến tàu chìm xuống biển.

Tàu cá QB 98469 TS do ông Hoàng Ngọc Thắng (sinh năm 1972, ở xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn) làm thuyền trưởng. Khi tàu bị chìm, cả 4 ngư dân trên tàu đã nhanh chóng rời tàu và lên thuyền thúng để chờ cứu hộ.

Sau khi nhận được tin báo, Hải đội 2 đã khẩn trương triển khai lực lượng, điều động kíp xuồng công suất lớn SMS cùng 8 cán bộ, chiến sỹ xuất phát làm nhiệm vụ cứu nạn.

Sau gần 3 giờ tìm kiếm, đến gần 11 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã phát hiện và tiếp cận được người gặp nạn; đồng thời kịp thời chuyển 4 ngư dân sang tàu lực lượng cứu hộ và triển khai phương án đưa người gặp nạn vào bờ.

Cả 4 ngư dân đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cũng đã động viên chia sẻ khó khăn, mất mát tài sản của ngư dân và tiến hành làm các thủ tục cần thiết, sớm giúp ngư dân ổn định cuộc sống./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục