Tàu cánh ngầm hoạt động trở lại sau 11 tháng nằm “đắp chiếu”

Tàu cánh ngầm sẽ hoạt động trở lại sau 11 tháng nằm “đắp chiếu”

Từ 7 giờ sáng ngày 23/12, Vina Express sẽ chính thức đưa vào sử dụng 2 tàu cao tốc cánh ngầm với mức giá giảm 50% so với giá trước đây trong tuần đầu tiên
Tàu cánh ngầm sẽ hoạt động trở lại sau 11 tháng nằm “đắp chiếu” ảnh 1Tàu cánh ngầm sẽ hoạt động trở lại sau 11 tháng nằm “đắp chiếu”. (Ảnh: Trần Xuân Tình/Vietnam+)

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Công Trùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tàu cao tốc Vina (Vina Express) cho biết từ 7 giờ sáng ngày mai (23/12), Vina Express sẽ chính thức đưa vào sử dụng 2 tàu cao tốc cánh ngầm với mức giá giảm 50% so với giá trước đây trong tuần đầu tiên (23/12-28/12).

Trong ngày đầu, hãng sẽ chạy 2 chuyến, sau đó sẽ tăng lên 4 chuyến/ngày. Ngoài ra hãng còn 1 tàu nữa đang trong quá trình đại tu, sửa chữa; khi hoàn thành sẽ đưa vào sử dụng.

Theo ông Phạm Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Đăng kiểm số 6 - Cục Đăng kiểm Việt Nam, Vina Express hoạt động trở lại sau khi đã đáp ứng các yêu cầu đăng kiểm và còn một tàu đang được sửa chữa.

Hãng tàu khác là Petro Express thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Quang Hưng cũng đang trong quá trình đại tu; riêng tàu cánh ngầm Greenlines thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dòng Sông Xanh đã chấm dứt hoạt động trong lĩnh vực này.

Như vậy, kể từ ngày 20/1 là ngày xảy ra vụ cháy tàu cao tốc cánh ngầm Vina Express 1 của Vina Express, đến nay tròn 11 tháng, tàu cánh ngầm mới có thể hoạt động trở lại.

Việc gián đoạn này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của các hãng tàu, khiến nhiều lao động phải nghỉ việc hoặc làm công không lương.

Liên quan đến hoạt động của tàu cao tốc cánh ngầm, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Nghị định Quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được nhập khẩu.

Theo đó, niên hạn sử dụng của tàu cao tốc cánh ngầm không quá 20 năm, niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu đối với tàu chở khách, tàu chở người không quá 10 năm.

Vào ngày 17/12 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín đã có văn bản chỉ đạo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố về việc kiểm tra an toàn tàu cánh ngầm, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông Vận tải xem xét cấp phép cho tàu cánh ngầm hoạt động trở lại trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Vũng Tàu với điều kiện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục