Tàu cảnh sát biển TQ đi vào EEZ của Nhật

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc đi vào EEZ của Nhật Bản

Từ 16 giờ 10 phút đến 16 giờ 35 phút ngày 7/1, tàu của Cục Cảnh sát biển Trung Quốc đã tiếp cận một tàu cá nước này tại Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.
Tàu cảnh sát biển Trung Quốc đi vào EEZ của Nhật Bản ảnh 1Tàu đánh cá Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp Senkaku hồi tháng 10/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo mạng tin Sankei, tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) đã xác nhận từ 16 giờ 10 phút đến 16 giờ 35 phút ngày 7/1, tàu của Cục Cảnh sát biển Trung Quốc mang số hiệu “Cảnh sát biển 2113” chở hai thuyền viên đã tiếp cận một tàu cá Trung Quốc tại Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Tàu tuần tra của JCG đã phát loa cảnh báo tàu trên “không được phép thực hiện quyền quản lý liên quan đến ngư nghiệp ở khu vực này.” Tàu “Cảnh sát biển 2113” đã đáp lại bằng tiếng Trung Quốc rằng: “Đây là vùng EEZ của Trung Quốc và tuyên bố của quý tàu không được tiếp nhận.”

Theo Trụ sở của JCG Khu vực 11 thành phố Naha, các thuyền viên trên tàu “Cảnh sát biển 2113” đã dùng canô để tiếp cận tàu cá ở vị trí cách bờ biển đảo Taisho, quần đảo Senkaku, khoảng 80km về phía Bắc Tây Bắc.

Sau đó, tàu “Cảnh sát biển 2113” và ““Cảnh sát biển 2116” đã rời khỏi vùng tiếp giáp lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục