Tàu cao tốc trật bánh gây thương vong lớn tại Nga

Ít nhất 25 người thiệt mạng, 93 người bị thương và 32 người mất tích trong vụ tai nạn đường sắt thảm khốc xảy ra ngày 27/11 tại Nga.
Ít nhất 25 người thiệt mạng, 93 người bị thương và 32 người mất tích trong vụ tai nạn đường sắt thảm khốc xảy ra ngày 27/11 tại một thị trấn cách Mátxcơva 350km.

Tai nạn xảy ra khi đoàn tàu cao tốc Nevsky-express, vốn chạy nhanh nhất hiện nay tại Nga, đang trong hành trình từ Mátxcơva đi St. Petersburg, và bốn toa xe đã bị trật đường ray. Có 653 hành khách và 29 nhân viên đường sắt đi trên chuyến tàu cao tốc này.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Sergey Shoygu và lãnh đạo các ngành liên quan phải nhanh chóng khắc phục vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Hơn 20 đội cứu hộ đã được điều động tới hiện trường, khẩn trương cấp cứu người bị nạn và khắc phục vụ tai nạn. Bộ trưởng Shoygu khẳng định sẽ tiếp tục điều động thêm người trong trường hợp cần thiết.

Hãng Interfax dẫn một nguồn tin giấu tên thuộc các cơ quan thực thi pháp luật của Mátxcơva cho biết, họ phát hiện một hố sâu có đường kính 1m bên cạnh đường ray.

"Các nhân chứng đã nghe thấy một tiếng nổ lớn trước khi xảy ra tai nạn. Tất cả những điều này cho thấy có khả năng tai nạn xảy ra do khủng bố".

Cùng ngày, đã xảy ra một vụ chìm phà tại sông Tetulia, thuộc huyện Bhola, cách thủ đô Dhaka của Bangladesh khoảng 250km về phía Nam. Số liệu mới nhất cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em, và hàng chục người khác bị thương trong vụ tai nạn này.

Lực lượng cứu hộ cho biết hiện hơn 50 người đã được cứu sống. Nhà chức trách cho biết khoảng 1.000 người đi trên phà khi tai nạn xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục