Tàu chiến của Trung Quốc lần đầu tiên thăm UAE

Hai tàu chiến của hải quân Trung Quốc có chuyến thăm đầu tiên đến Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) cũng như vùng Vịnh.
Ngày 24/3, hai tàu chiến của hải quân Trung Quốc đã đến thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), bắt đầu chuyến thăm đầu tiên của tàu chiến Trung Quốc đến UAE cũng như vùng Vịnh.

Hai tàu Maanshan và Quandaohu, thuộc đội tàu hộ tống đặc nhiệm thứ tư của hải quân Trung Quốc, vừa hoàn thành nhiệm vụ hộ tống tại vùng Vịnh Aden bảo vệ các tàu thương mại ở vùng biển Somalia hải tặc hoành hành.

Tại buổi tiếp đón, chỉ huy đội tàu hộ tống của Trung Quốc Qiu Yanpeng nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm này trong lịch sử quan hệ giữa hai nước nói chung và quân đội hai nước nói riêng.

Ông Qiu Yanpeng cho biết mục đích chuyến thăm đầu tiên của tàu chiến Trung Quốc tới UAE lần này là thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hải quân hai nước, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và mở rộng giao lưu giữa hai nước, không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn góp phần thúc đẩy sự ổn định và hòa bình của thế giới.

Đô đốc hải quân UAE Saeed bin Hamdan Al bày tỏ sự nồng nhiệt chào đón tàu chiến hải quân Trung Quốc và nhấn mạnh chuyến thăm này mang ý nghĩa lịch sử quan trọng.

Hai tàu chiến Trung Quốc sẽ rời Abu Đabi về nước ngày 29/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục