Tàu chiến Nga nã tên lửa hành trình vào các mục tiêu ở Syria

Các tàu chiến của Nga đã bắn 3 quả tên lửa hành trình từ Địa Trung Hải nhằm vào các mục tiêu của phiến quân trên lãnh thổ Syria.
Tàu chiến Nga nã tên lửa hành trình vào các mục tiêu ở Syria ảnh 1Tàu chiến Nga bắn tên lửa hành trình từ Địa Trung Hải nhằm vào các mục tiêu của phiến quân trên lãnh thổ Syria. (Nguồn: Reuters)

Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Nga cho biết sáng 19/8, các tàu chiến nước này đã bắn 3 quả tên lửa hành trình từ Địa Trung Hải nhằm vào các mục tiêu của phiến quân trên lãnh thổ Syria.

Theo bộ trên, các tên lửa hành trình đã bay qua các khu vực không có dân cư sinh sống.

Bộ này cho biết nói thêm mục tiêu của các tên lửa này là nhóm Mặt trận Nusra, gần đây đã đổi tên thành "Jabhat Fateh al-Sham."

Trong một diễn biến liên quan, theo AFP/Reuters, Lầu Năm Góc cho biết liên quân do Mỹ đứng đầu đã điều động các máy bay tiêm kích để bảo vệ lực lượng người Kurd đang cộng tác cùng các cố vấn người Mỹ tại Syria. Động thái này diễn ra sau khi lực lượng người Kurd bị các máy bay của quân đội chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad tấn công hôm 18/8.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis cho hay: "Điều này được thực hiện để bảo vệ lực lượng liên minh. Chúng tôi từng tuyên bố rõ rằng máy bay Mỹ sẽ bảo vệ binh sỹ trên mặt đất nếu bị đe dọa."

Theo ông Davis, lực lượng liên quân của Mỹ trên mặt đất đã cố liên lạc với máy bay Syria trong vụ việc trên, song không nhận được phản hồi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục