Tàu chiến Trung Quốc sẽ hiện diện tại Baltic trong vài năm tới

Các đại diện của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) thông báo trong vài năm tới tàu chiến của nước này có thể sẽ cập các cảng vùng Baltic.
Tàu chiến Trung Quốc sẽ hiện diện tại Baltic trong vài năm tới ảnh 1Tàu chiến Trung Quốc. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Báo Delfi của Latvia ngày 7/4 đưa tin, phát biểu tại Riga về chiến lược phòng thủ của Trung Quốc, các đại diện của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) thông báo trong vài năm tới tàu chiến của nước này có thể sẽ cập các cảng vùng Baltic.

Tin cho hay Đô đốc Zhang Wei và các sỹ quan cấp cao của Hải quân Trung Quốc đã gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Raymond Vejonis cùng đại diện của Học viện Quốc phòng Latvia.

Cũng tại cuộc gặp, phía Trung Quốc khẳng định Moskva là đối tác quân sự của Bắc Kinh ở vùng Viễn Đông, nhưng đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc không công nhận các nguyên tắc của liên minh quân sự.

Tuyên bố này dường như ám chỉ Mỹ, đồng minh của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hiện Washington đang tìm cách tăng cường sự hiện diện quân sự tại Thái Bình Dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục