Tàu chở cát đâm trụ cầu Đuống, ba người mất tích

Do nước sông chảy siết, trời lại tối có sương mù nên tàu chở cát đã đâm vào trụ cầu Đuống khiến tàu bị chìm và ba người mất tích.
Một tàu chở cát đã đâm vào trụ cầu Đuống, Hà Nội vào đêm 17/8 khiến tàu bị chìm và ba người mất tích.

Ngày 18/8, Phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an thành phố Hà Nội đã cùng các cơ quan chức năng thuê thợ lặn, lặn xuống đáy sông Đuống để tìm kiếm và trục vớt các thi thể người bị nạn cũng như con tàu bị đắm.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy thuyền trưởng Trần Trung Dũng, cùng con là Trần Thị Ngân, và cháu Trần Thị Khánh Ly, đều ở thôn Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ đêm 17/8, tại km 8+700, phía bờ phải sông Đuống thuộc Giang Biên (Long Biên, Hà Nội) khi cầu phao Đuống mở cho các phương tiện đường thủy lưu thông qua, một tàu chở cát đi đến khu vực trên do nước sông dâng cao và chảy siết, trời lại tối có sương mù gây hạn chế tầm nhìn, lái tàu đã đâm vào trụ cầu Đuống.

Hậu quả, anh Hoàng Quang Cửu (sinh năm 1975, ở xóm 8, thôn Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định) đang ở phần mũi tàu bị hất văng suống sông nhưng đã cố gắng bơi vào bờ và thoát chết.

Tàu bị thủng và chìm dần xuống sông khiến ba người còn lại trên tàu bị chìm xuống sông theo tàu./.

P.A (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục