Tàu Nhật bị nổ bí ẩn

Tàu chở dầu Nhật Bản bị nổ bí ẩn tại Vịnh Persia

Sáng 28/7, tàu M.Star chở dầu của Nhật Bản đã bị bị hư hại sau một vụ nổ bí ẩn trong khi đi qua Eo biển Hormuz, khu vực Vịnh Persia.
Một vụ nổ bí ẩn xảy ra khi tàu chở dầu của Nhật Bản mang tên M.Star đi qua Eo biển Hormuz ở khu vực Vịnh Persia sáng 28/7 khiến tàu bị hư hại và một thủy thủ bị thương nhẹ. Không có dầu tràn ra biển sau sự cố này.

Nhiều giả thuyết khác nhau về nguyên nhân vụ nổ đã được đưa ra. Nhật Bản nghi ngờ khả năng tàu này bị tấn công khủng bố, trong khi giới chức cảng ở vùng Vịnh cho rằng có thể đó là một vụ nổ khí đốt hoặc sóng biển mạnh bất thường.

Hãng thông tấn nhà nước WAM của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đưa tin con tàu gặp sự cố thuộc Hãng vận tải Mitsui OSK Lines của Nhật Bản đã cập Cảng Fujairah của UAE để sửa chữa.

Một quan chức cảng khẳng định không có bằng chứng tàu bị tấn công.

Trước đó, các nhà chức trách Cảng UAE cho rằng một trận động đất nhẹ làm sóng biển dâng cao đã đánh mạnh vào tàu.

Tàu M.Star với thủy thủ đoàn gồm 16 người Philippines và 15 người Ấn Độ, chở 270.000 tấn dầu thô khởi hành từ Cảng Das Island của UAE đi đến Cảng Chiba của Nhật Bản.

Eo biển Hormuz ở giữa Oman và Iran và là cửa ngõ vào vùng Vịnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục