Tàu chở hàng của Ai Cập giải cứu hàng chục người trên biển

Những người di cư được giải cứu đến từ các nước Syria, Liban và Palestine, được cho là đã lênh đênh nhiều ngày trên tàu cá ọp ẹp tại vùng biển gần Malta.
Tàu chở hàng của Ai Cập giải cứu hàng chục người trên biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

61 người di cư bị mắc kẹt trên 1 tàu cá ở ngoài khơi Malta đã được 1 tàu chở hàng của Ai Cập giải cứu và đưa đến đảo Crete của Hy Lạp an toàn.

Ngày 7/9, phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn nguồn tin khu vực cho biết những người di cư này đến từ các nước Syria, Liban và Palestine, được cho là đã lênh đênh nhiều ngày trên tàu cá ọp ẹp tại vùng biển gần Malta.

Tất cả đều không có giấy tờ tùy thân và xuất phát từ Liban để đến một nước châu Âu khoảng 10 ngày trước đó.

[Hàng chục người di cư Liban và Syria trôi dạt trên biển cầu xin cứu hộ]

Họ đã được Wadi Al-Karnak, tàu chở hàng của Bộ Giao thông vận tải Ai Cập, hỗ trợ. Những người di cư đã được cung cấp thức ăn, nước uống và thuốc men.

Theo những người di cư trên, những kẻ buôn người đã không cung cấp hệ thống định vị, la bàn hay bản đồ. 3 trẻ em đã tử vong do mất nước trước đó.

Những nỗ lực của người di cư để đến châu Âu từ đường bờ biển Bắc Phi có xu hướng gia tăng vào mùa Xuân và mùa Hè, do đây là thời điểm ít có nguy cơ xảy ra bão biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục