Tàu chở hàng Dragon của SpaceX đã trở về Trái Đất

Tàu chở hàng Dragon không người lái của Tập đoàn thám hiểm công nghệ không gian SpaceX đã hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương.
Ngày 28/10, tàu chở hàng Dragon không người lái của Tập đoàn thám hiểm công nghệ không gian SpaceX đã hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương sau khi thực hiện thành công chuyến chở hàng thương mại đầu tiên lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) kéo dài 18 ngày.

Trong thông báo ngắn gọn trên trang web của mình, công ty Space X có trụ sở tại Mỹ cho biết tàu Dragon đã đáp xuống mặt nước Thái Bình Dương vào lúc 19 giờ 22 phút (giờ GMT), cách bờ biển Baja California, Mexico khoảng 420km.

[Tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên Dragon kết nối với ISS]

Tàu Dragon sẽ được một nhóm thợ lặn trục vớt thu hồi trong thời gian tới. Con tàu đã cung cấp cho ISS 454 kg hàng hóa và mang về 758kg, bao gồm các các kết quả nghiên cứu khoa học và một số vật dụng khác. Đây là chuyến chở hàng đầu tiên trong kế hoạch 12 chuyến thuộc dự án có tổng trị giá 1,6 tỷ USD mà SpaceX ký với Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).

Chuyến chở hàng này cũng được coi là "cột mốc" trong nỗ lực của Chính phủ Mỹ tư nhân hóa ngành công nghiệp vũ trụ nhằm giảm chi phí và phát triển rộng hơn nữa dịch vụ này trong các tập đoàn vũ trụ.

Theo dự kiến, chuyến tàu chở hàng tiếp theo của SpaceX sẽ được thực hiện vào tháng 1/2013.

Thuộc sở hữu của nhà tỷ phú đồng sáng lập hãng Paypal Elon Musk, SpaceX là một trong nhiều công ty tư nhân đang làm việc với NASA để thực hiện các chuyến bay khứ hồi giữa Trái Đất và ISS. SpaceX là công ty đầu tiên thực hiện chuyến bay thương mại này.

Cho đến nay, SpaceX mới chỉ có các chuyến bay không người lái lên quỹ đạo nhưng công ty có kế hoạch hợp tác với NASA để thực hiện các chuyến bay có người lái lên vũ trụ trong vòng 3, 4 năm nữa.

Năm ngoái, sau khi cả phi đội tàu vũ trụ của NASA đều đã hết thời hạn hoạt động, NASA đã thuê tàu vũ trụ của Nga Soyuz để chở phi hành đoàn lên ISS nhưng Soyuz không có khoang chứa hàng hóa mang về./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục