Tàu chở hàng va chạm người đi bộ, một người tử vong tại chỗ

Tàu chở hàng mang số hiệu D12-623 do anh Nguyễn Hồng Sơn (Hà Nội) điều khiển chạy theo hướng Hà Nội-Lạng Sơn va chạm với người đi bộ là anh Lê Đắc Hiếu (Bắc Giang) khiến anh Hiếu tử vong.
Tàu chở hàng va chạm người đi bộ, một người tử vong tại chỗ ảnh 1(Ảnh minh họa. Doãn Tấn/TTXVN)

Vào khoảng 4 giờ 10 phút ngày 9/6, một vụ tai nạn giữa tàu chở hàng và người đi bộ đã xảy ra tại km1+200 cung đường sắt Hà Nội-Lạng Sơn, thuộc địa phận tổ 8, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) khiến một người tử vong tại chỗ.

Tại thời điểm trên, tàu chở hàng mang số hiệu D12-623 do anh Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1971, ở tổ 3, phường Thượng Thành, quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển chạy theo hướng Hà Nội-Lạng Sơn va chạm với người đi bộ là anh Lê Đắc Hiếu (sinh năm 1984, ở Phố Tiền, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang) khiến anh Hiếu tử vong.

Công an thành phố Bắc Giang đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc.

Từ tháng 1-5, tai nạn giao thông ở tỉnh Bắc Giang vẫn diễn biến phức tạp với mức độ nguy hiểm tăng. Toàn tỉnh đã xảy ra 121 vụ tai nạn giao thông làm chết 44 người và bị thương 114 người, so với cùng kỳ năm trước số người chết do tai nạn giao thông tăng 33,3%.

Trong tháng Sáu, tỉnh Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, nhất là về nồng độ cồn trong máu, khí thở của người điều khiển phương tiện cơ giới; các vi phạm về tải trọng, phương tiện chở quá khổ, quá tải..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục