Tàu Costa Allegra bị cháy vào cảng Mahe an toàn

Tàu Costa Allegra với hơn 1.000 người đã được kéo vào cảng Mahe của Seychelles an toàn sau ba ngày lênh đênh trên Ấn Độ Dương.
Theo hãng tin ANSA, sáng 1/3, tàu du lịch hạng sang Costa Allegra của Công ty Costa Crociere SpA (Italy) với hơn 1.000 người trên boong đã được kéo vào cảng Mahe của Seychelles an toàn sau ba ngày lênh đênh trên Ấn Độ Dương trong tình trạng không có điện.

Các nguồn tin cho biết sức khỏe của 1.049 người trên tàu, gồm 636 hành khách và 413 nhân viên, khi tàu cập cảng đều trong tình trạng tốt.

Tổ chức Chữ thập đỏ của Seychelles đã dựng một số lều bạt, chuẩn bị thuốc men để hỗ trợ cho bất cứ hành khách nào cần được giúp đỡ trong khi đại diện các sứ quán Pháp, Italy và Anh đã có mặt ở cảng để tiếp nhận các công dân của mình.

Các công ty du lịch cũng đã chuẩn bị hàng chục xe buýt để đưa các hành khách ra sân bay để trở về nhà hoặc tiếp tục đưa đến các khu nghỉ mát của Seychelles. Qúa trình đưa hành khách lên bờ có thể mất trong vài giờ giữa lúc thời tiết đang nóng, ẩm.

Một tàu đánh cá của Pháp (tàu Trevignon) đã tiến hành kéo Costa Allegra vào bờ dưới sự hộ tống của các tàu bảo vệ bờ biển Seychelles và một máy bay quân sự.

Ban đầu, dự kiến con tàu sẽ được kéo về Desroches, một đảo nhỏ ở Seychelles nhưng sau đó đã thay đổi kế hoạch và được kéo về đảo Mahe lớn hơn (đảo chính của Seychelles), với lý do an toàn và hậu cần.

Trước đó, hôm 29/2, một nhóm nhân viên của Công ty Costa Crociere SpA, đã lên tàu Costa Allegra trao đổi ý kiến với hành khách và thủy thủ đoàn để sắp xếp chỗ ở khách sạn cho những người muốn tiếp tục ở lại Seychelles cũng như đặt vé máy bay cho những người muốn trở về nhà.

Hiện có 376 hành khách quyết định tiếp tục kỳ nghỉ của họ ở Seychelles, trong khi 251 người quyết định trở về nhà.

Số hành khách trên tàu Costa Allegra thuộc 25 quốc gia khác nhau, trong đó có 127 người mang quốc tịch Pháp, 126 người Italy, 38 người Đức, 31 người Anh, 13 người Canađa và 8 người Mỹ.

Hôm 27/2, một ngọn lửa đã bùng lên trong khoang máy của Costa Allegra khi tàu đang ở cách quần đảo Seychelles khoảng 260 hải lý, nhưng ngay sau đó đã bị dập tắt. Không có ai bị thương trong vụ cháy này.

Chiếc tàu khi đó đã bắt buộc phải tắt động cơ và trong tình trạng không có điện trong mấy ngày qua do các máy phát điện khẩn cấp chỉ được sử dụng một cách hạn chế để phục vụ chiếu sáng phòng điều khiển và các phương tiện liên lạc. Vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy và công tác điều tra đang được tiếp tục.

Tàu Costa Allegra, nặng 28.597 tấn và dài 188 mét, thuộc sở hữu của Công ty Costa Crociere SpA (Italy) và cùng hạm đội với tàu du lịch Costa Concordia bị chìm hồi tháng trước ở bờ biển đảo Giglio (Italy) làm 32 người thiệt mạng./.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục