Tàu của Mỹ cứu 5 ngư dân Philippines bị trôi dạt ở Biển Đông

Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ngày 9/10 cho biết, thủy thủ đoàn tàu chở hàng USNS Wally Schirra (T-AKE 8) của nước này đã cứu 5 ngư dân Philippines bị trôi dạt ở Biển Đông.
Tàu của Mỹ cứu 5 ngư dân Philippines bị trôi dạt ở Biển Đông ảnh 1Chiếc bè tạm được 5 ngư dân Philippines sử dụng để tồn tại sau khi thuyền của họ bị chìm ở Biển Đông. (Nguồn: globalnation.inquirer)

Globalnation.inquirer đưa tin, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ngày 9/10 cho biết, thủy thủ đoàn tàu chở hàng USNS Wally Schirra (T-AKE 8) của nước này đã cứu 5 ngư dân Philippines bị trôi giạt ở Biển Đông.

Tàu Schirra đang thực hiện sứ mệnh thường kỳ thì thấy các ngư dân gặp nạn của Philippines hôm 8/10.

Truyền trưởng tàu Schirra Keith Sauls nói: "May mắn là chúng tôi đang di chuyển với tốc độ đủ chậm để phát hiện những ngư dân này. Những người này vẫy tay và giương một lá cờ. Họ cũng chiếu đèn mà trước đó chúng tôi nghĩ là một phao đánh cá."

[Mỹ-Philippines đối thoại về hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông]

Sau đó, tàu Mỹ đã điều một tàu nhỏ dự phòng đến cứu những ngư dân này.

Theo các ngư dân Philippines, tàu của họ bị chìm hôm 3/10 sau khi thân tàu bị thủng.

Toàn bộ những ngư dân này đã bị trôi dạt trên biển trong 5 ngày trước khi được cứu.

Sau đó, họ đã được trao cho Lực lược Bảo vệ Bờ biển Philippines, sau khi Hải quân Mỹ được phép vào Vịnh Subic./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục