Tàu của TQ lại xuất hiện gần quần đảo tranh chấp

Sáng 3/6, ba tàu hải giám và một tàu ngư chính Trung Quốc đã bị phát hiện ở ngay bên ngoài các vùng lãnh hải của Nhật Bản.
Theo Kyodo, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết sáng 3/6, ba tàu hải giám và một tàu ngư chính Trung Quốc đã bị phát hiện ở ngay bên ngoài các vùng lãnh hải của Nhật Bản, xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.

Đây là ngày thứ 7 liên tiếp tàu Trung Quốc bị phát hiện ở xung quanh quần đảo do Nhật Bản kiểm soát này.

Trước đó, sáng 2/6, lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cũng cho hay, ba tàu hải giám và một tàu ngư chính của Trung Quốc đã đi vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp.

Theo nguồn tin từ Sở chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển ở Naha, thuộc tỉnh Okinawa, JCG đã sử dụng sóng vô tuyến để cảnh báo các tàu Trung Quốc không được xâm phạm vùng biển của Nhật Bản.

Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc leo thang kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa ba trong số năm đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9 năm ngoái./.

(VIetnam+)

Tin cùng chuyên mục