Tàu Đài Loan chở 2 thủy thủ Việt Nam mất tích trên Đại Tây Dương

Tàu câu mực Hsiang Fu Chun tải trọng 700 tấn đã mất liên lạc ngay sau khi báo cáo rằng nước đang rò rỉ vào sàn tàu với gần 50 thủy thủ đoàn trên tàu, trong đó có 2 người Việt Nam.
Tàu Đài Loan chở 2 thủy thủ Việt Nam mất tích trên Đại Tây Dương ảnh 1Tàu Hsiang Fu Chun. (Nguồn: wantchinatimes.com)

Theo AFP, ngày 8/3, nhà chức trách Đài Loan (Trung Quốc) cho biết một tàu của hòn đảo này với 49 thành viên thủy thủ đoàn đã mất tích trên vùng Nam Đại Tây Dương xa xôi mà không phát đi tín hiệu cấp cứu nào.

Tuy nhiên trước đó, thuyền trưởng con tàu đã thông báo nước đang tràn vào tàu.

Tàu câu mực Hsiang Fu Chun tải trọng 700 tấn, đã mất liên lạc ngay sau khi báo cáo rằng nước đang rò rỉ vào sàn tàu lúc khoảng 3 giờ sáng 26/2 (giờ địa phương).

Theo dữ liệu vệ tinh ghi lại được, tàu này đang ở cách quần đảo Falklands (Malvinas) 3.148 km trước khi biến mất. Thủy thủ đoàn của tàu gồm một thuyền trưởng kiêm máy trưởng người Đài Loan, 11 người Trung Quốc, 21 người Indonesia, 13 người Philippines và hai thủy thủ Việt Nam.

Đài Loan đã bắt đầu nỗ lực tìm kiếm, đồng thời kêu gọi sự trợ giúp từ Argentina và Anh cũng như các tàu khác trong khu vực. Một số phương tiện truyền thông Đài Loan đã đặt giả thuyết con tàu có thể đã bị mất điện và trôi dạt, hoặc bị một số thuyền viên khống chế.

Huang Hong-yen, phát ngôn viên Cơ quan Ngư nghiệp Đài Loan, cho biết không có bằng chứng cho thấy tàu đã chìm vì tàu này được trang bị một hệ thống tự động phát tín hiệu cấp cứu nếu chịu áp lực nước nhất định. Tuy nhiên, một quan chức giấu tên của cơ quan này nói rằng hy vọng tìm được con tàu ở một khu vực xa xôi như vậy đang mờ nhạt dần.

Nam Đại Tây Dương là ngư trường truyền thống đối với các tàu cá Đài Loan, mỗi năm thu hút tới 100 tàu câu mực của hòn đảo này tới đây đánh bắt.

Theo Cơ quan Ngư nghiệp Đài Loan, năm ngoái hòn đảo này đánh bắt được khoảng 200.000 tấn mực, phần lớn phục vụ tiêu thụ nội địa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục