Tàu du lịch va xà lan, 2 người thiệt mạng

Ngày 21/3, tại chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) một chiếc tàu du lịch nhỏ đã chạm mạnh vào một xà lan đang lưu thông, làm hai du khách thiệt mạng.

Ngày 21/3, tại chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) một chiếc tàu du lịch nhỏ đã chạm mạnh vào một xà lan đang lưu thông, làm hai du khách thiệt mạng.

Chiếc tàu du lịch nhỏ do ông Hồ Trung Nam điều kiển chở 12 người, trong đó có 9 người mang Quốc tịch Pháp và Đức, 2 người Mỹ (gốc Việt) và 1 người Việt Nam đi tham quan chợ nổi Cái Răng đã chạm mạnh vào một xà lan tải trọng hơn 600 tấn. Sau cú va chạm, tất cả du khách trên tàu du lịch rơi xuống sông và chiếc tàu chìm ngay sau đó.

Người dân địa phương đã cứu được 9 người quốc tịch Pháp và Đức và một người Mỹ gốc Việt (tên Lê Thị Kim Oanh). Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm được thi thể 2 nạn nhân bị chết đuối là ông Lê Văn Khôi (người Mỹ gốc Việt, chồng bà Lê Thị Kim Oanh) và Nguyễn Hữu Huân (ở tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo qui định thì loại tàu trên chỉ được phép chở tối đa 10 người, nhưng đã chở tới 13 người, kể cả lái tàu. Công ty TNHH du lịch Thiên Niên Kỷ (Thành phố Hồ Chí Minh) là đơn vị tổ chức tua du lịch đưa 45 du khách (đa số là người nước ngoài) đến Cần Thơ tham quan chợ nổi Cái Răng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục