Tàu du lịch Vịnh Hạ Long dừng hoạt động do bão

Hôm nay, Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy tạm dừng cấp phép cho 430 tàu đưa khách tham quan Vịnh Hạ Long, do ảnh hưởng bão số 10.
Ông Nguyễn Văn Khái, Cảng trưởng Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy cho biết, trong ngày 13/10, Cảng tàu tiếp tục tạm dừng cấp phép đối với 430 tàu đưa khách đi thăm quan Vịnh Hạ Long vì điều kiện thời tiết xấu do ảnh hưởng của bão số 10.

Toàn bộ khách du lịch đang lưu trú ở các du thuyền trên Vịnh cũng như các tàu đưa khách đi thăm Vịnh đã neo đậu tại các địa điểm an toàn để tránh bão.

Tại huyện đảo Cô Tô hiện có gió cấp 9 kèm theo mưa nhỏ. Các địa phương trong tỉnh đã triển khai ngay các phương án phòng chống sạt lở đất, mưa, lũ quét theo phương châm "4 tại chỗ".

Tại các tuyến đê trọng yếu ở các huyện Yên Hưng, Tiên Yên, các lực lượng sẵn sàng hộ đê, có phương án đảm bảo an toàn các hồ đập chứa nước, các công trình xây dựng trên sông, suối, ven sông, biển, các phương tiện lồng, bè trên biển, chủ động tiêu thoát nước đệm cho các vùng có nguy cơ ngập lụt; sẵn sàng phương án sơ tán dân vùng bị ảnh hưởng.

Ngành giao thông vận tải tỉnh tập trung triển khai các phương án đảm bảo giao thông nếu có mưa lũ xảy ra tại các tuyến đường tràn, đường ngầm và các tuyến đường đang thi công thuộc dự án nâng cấp quốc lộ 18A (đoạn Mông Dương - Móng Cái).

Đối với các đơn vị khai thác, sàng tuyển than trên địa bàn, Tập đoàn Công nghiệp than, khoáng sản Việt Nam (TKV) đã cử cán bộ trực tiếp kiểm tra các điểm có nước trên bề mặt, đề phòng bục nước đối với các mỏ hầm lò như Mông Dương, Khe Chàm, Hà Lầm; làm cánh phai chắn, nâng cao cốt nền đề phòng nước lụt tràn vào các giếng khai thác than.

Các công ty khai thác than lộ thiên như Núi Béo, Cọc Sáu, Cao Sơn..., TKV đã chỉ đạo di dời máy xúc, máy khoan, ôtô ra xa chân các bãi thải để tránh sạt lở bờ mỏ, tiến hành khơi thông cống, rãnh, tránh sạt lở các địa tầng.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục