Tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật

Các tàu của Trung Quốc, được xác định là Hải Cảnh 2307, 2308 và 2506, xâm nhập lãnh hải Nhật Bản vào khoảng 10 giờ và ở lại đây khoảng 2 giờ đồng hồ trước khi đi vào vùng tiếp giáp lãnh hải.
Tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật ảnh 1Tàu Hải giám Trung Quốc trong lần đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật. (Nguồn: Telegraph)

Theo Kyodo, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo ngày 10/9, ba tàu Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) đã đi vào lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Các tàu của Trung Quốc, được xác định là Hải Cảnh 2307, 2308 và 2506, xâm nhập lãnh hải Nhật Bản vào khoảng 10 giờ và ở lại đây khoảng 2 giờ đồng hồ trước khi đi vào vùng tiếp giáp lãnh hải.

Đây là vụ xâm nhập lần thứ 25 kiểu này của tàu Trung Quốc trong năm nay. Vụ gần nhất diễn ra hôm 7/9.

Trung Quốc đang tăng cường tuyên bố chủ quyền đối với Senkaku/Điếu Ngư sau khi chính quyền Nhật Bản mua phần lớn các đảo thuộc quần đảo này từ một chủ sở hữu tư nhân Nhật Bản và đặt khu vực trên dưới sự kiểm soát của nhà nước vào năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục