Tàu hải cảnh Trung Quốc lần đầu tiếp cận Senkaku

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản phát hiện 4 tàu thuộc Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc ở vùng biển xung quanh Senkaku/Điếu Ngư.
Theo Kyodo/AFP, ngày 24/7, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo đã phát hiện 4 tàu thuộc Lực lượng Hải cảnh (CCG) mới được thành lập của Trung Quốc ở vùng tiếp giáp lãnh hải xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Đây là lần đầu tiên tàu của CCG hiện diện trong cuộc tranh chấp này.

Theo Sở chỉ huy JGC khu vực 11 ở Naha, tỉnh Okinawa, các tàu Hải cảnh 2101, Hải cảnh 2166, Hải cảnh 2350 và Hải cảnh 2506 được sơn dòng chữ "Hải cảnh Trung Quốc" đi vào vùng biển gần Senkaku vào khoảng 10 giờ 50 sáng.

JCG đã cảnh báo những tàu này không được tiếp cận vùng biển của Nhật Bản.

Đây là ngày thứ 8 liên tiếp tàu Trung Quốc xuất hiện ở khu vực xung quanh chuỗi đảo do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền này.

Trong khi đó, theo Kyodo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết ngày 24/7, lần đầu tiên một máy bay cảnh báo sớm của Trung Quốc đã bay qua vùng biển giữa đảo lớn Okinawa và đảo Miyako.

Ông Itsunori Onodera, hiện đang có chuyến thị sát khu vực Kanoya thuộc tỉnh Kagoshima, miền Nam Nhật Bản, xác nhận với báo giới: "Mặc dù Nhật Bản từng phát hiện các tàu quân sự Trung Quốc đi qua vùng biển này, song đây là lần đầu tiên có máy bay quân sự Trung Quốc bay qua đây. Điều này có thể hiểu là Trung Quốc ngày càng sẵn sàng mở rộng ảnh hưởng của họ tại các vùng biển."

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định nước ông sẽ tăng cường giám sát các động thái tương ứng của Trung Quốc.

Máy bay thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản đã cất cánh để đề phòng máy bay Trung Quốc, mặc dù đường đi của chiếc máy bay này không thuộc không phận Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục