Tàu Hải cảnh vũ trang của Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản

Sáng 27/6, 3 tàu Hải cảnh Trung Quốc đã xuất hiện trong lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.
Tàu Hải cảnh vũ trang của Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản ảnh 1Tàu CCG số hiệu 31239 của Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông ngày 3/3/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo, sáng 27/6, 3 tàu Hải cảnh Trung Quốc đã xuất hiện trong lãnh hải nước này xung quanh quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Theo JCG Khu vực số 11 thuộc tỉnh Okinawa, ba tàu Hải cảnh Trung Quốc nói trên, trong đó có một tàu được trang bị súng, đã đi vào lãnh hải Nhật Bản sau 10 giờ sáng cùng ngày và lưu lại trong một thời gian ngắn.

Đây là vụ xâm nhập lãnh hải Nhật Bản mới nhất của tàu Trung Quốc, sau vụ việc tương tự diễn ra hôm 15/6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục