Tàu hải quân đưa ngư dân bị bệnh nặng trên biển về đất liền điều trị

Sáng 12/5, tàu 739 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân đã đưa ngư dân Bùi Thanh Hồng, sinh năm 1953, quê quán tỉnh Quảng Ngãi của tàu cá QNg 95157 TS về đất liền an toàn.
Tàu hải quân đưa ngư dân bị bệnh nặng trên biển về đất liền điều trị ảnh 1Lực lượng chức năng đưa ngư dân Bùi Thanh Hồng lên bờ và chuyển đến bệnh viện tiếp tục điều trị. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Sáng 12/5, tàu 739 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân đã đưa ngư dân Bùi Thanh Hồng, sinh năm 1953, quê quán tỉnh Quảng Ngãi của tàu cá QNg 95157 TS (tỉnh Quảng Ngãi) về đất liền an toàn, bàn giao cho lực lượng Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và gia đình để đưa đến bệnh viện tiếp tục điều trị.

Trước đó, ngày 6/5, trong khi đang đánh bắt trên biển, anh Hồng bị đau nặng nên tàu cá QNg 95157 TS đã đưa anh Hồng lên Trạm y tế đảo Phan Vinh, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để được hỗ trợ y tế.

Qua thăm khám và chẩn đoán, các y, bác sỹ kết luận, anh Hồng bị nhiễm khuẩn huyết do bệnh gout cấp. Bệnh của anh Hồng có dấu hiệu tăng nặng, cần sớm chuyển về đất liền để điều trị.

Thực hiện chỉ đạo của Quân chủng Hải quân, Hải đoàn 129 đã điều động tàu 739 đang làm nhiệm vụ gần khu vực này đến tiếp nhận và đưa bệnh nhân về đất liền để chữa trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục