Tàu Hải quân Hoàng gia Canada lần đầu thăm Cuba trong 50 năm qua

Tàu Fredericton sẽ ghé thăm các cảng La Habana của Cuba, Cartagena của Colombia và Veracruz của Mexico nhằm tăng cường hiểu biết và hợp tác song phương.
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada lần đầu thăm Cuba trong 50 năm qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: forces.gc.ca)

Ngày 18/11, tàu khu trục Fredericton của Canada đã rời cảng Halifax thuộc tỉnh miền Đông Nova Scotia để tới thăm một loạt nước ở khu vực Mỹ Latinh, trong đó có Cuba.

Đây sẽ là chuyến thăm Cuba đầu tiên của tàu Hải quân Hoàng gia Canada trong hơn 50 năm qua.

Tàu Fredericton sẽ ghé thăm các cảng La Habana của Cuba, Cartagena của Colombia và Veracruz của Mexico nhằm tăng cường hiểu biết và hợp tác song phương.

Ngoài ra, chuyến thăm còn nhằm thắt chặt những quan hệ đối tác quốc phòng hiện có và thiết lập các quan hệ song phương, đa phương mới để đạt được khả năng tương tác cao hơn cũng như củng cố năng lực phòng chủ cho các hoạt động trong tương lai.

Fredericton là tàu khu trục lớp Halifax và mới được tân trang, sửa chữa lại. Tàu vừa trở về sau hành trình kéo dài 6 tháng ở Địa Trung Hải và hoàn thành hai cuộc tập trận “Sức mạnh Đoản kiếm” (Cutlass Fury) và “Chiến binh Spartan” (Spartan Warrior)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục