Tàu hải quân Mỹ USS Stethem cập cảng ở thành phố Thượng Hải

Tàu khu trục USS Stethem của Hải quân Mỹ đã cập cảng ở Trung Quốc, dấu hiệu cho thấy liên lạc giữa lực lượng quân đội Mỹ-Trung vẫn được duy trì.
Tàu hải quân Mỹ USS Stethem cập cảng ở thành phố Thượng Hải ảnh 1Tàu USS Stethem. (Nguồn: shipspotting.com)

Theo hãng AP, ngày 16/11, tàu khu trục USS Stethem của Hải quân Mỹ đã cập cảng ở thành phố Thượng Hải, miền Đông Trung Quốc.

Đây là dấu hiệu cho thấy liên lạc giữa lực lượng quân đội Mỹ-Trung vẫn được duy trì, bất chấp những căng thẳng gần đây liên quan tới vấn đề Biển Đông.

Chuyến thăm này của tàu USS Stethem diễn ra sau khi Trung Quốc phản đối việc tàu khu trục USS Lassen mang tên lửa dẫn đường của Mỹ hồi tháng trước đã xuất hiện tại bãi đá trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông.

Bãi đá này đã được Trung Quốc bồi đắp trái phép thành một hòn đảo nhân tạo và bị các bên cùng tuyên bố chủ quyền phản đối. Trong khi đó, Mỹ kiên quyết cho rằng các đảo nhân tạo không đủ điều kiện để được tuyên bố chủ quyền.

Tàu khu trục lớp Arleigh-Burke trên của Mỹ tới trung tâm thương mại Thượng Hải của Trung Quốc sau khi dừng chân ở cảng Thanh Đảo, miền Bắc nước này.

Hiện hai nước cũng lên kế hoạch cùng tiến hành diễn tập tìm kiếm và cứu hộ trên biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục