Tàu Hàn Quốc đầu tiên bị giữ do nghi ngờ chuyển dầu vào Triều Tiên

Một con tàu treo cờ Hàn Quốc đã bị giữ từ tháng 10/2018 tại một cảng biển ở Busan, Hàn Quốc, vì bị nghi ngờ vi phạm các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên.
Tàu Hàn Quốc đầu tiên bị giữ do nghi ngờ chuyển dầu vào Triều Tiên ảnh 1Lệnh trừng phạt của LHQ hạn chế lượng dầu mỏ mà Triều Tiên được phép nhập khẩu.(Nguồn: AFP)

Yonhap đưa tin, ngày 2/4, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết một con tàu treo cờ của nước này hiện đang bị giữ để chờ điều tra tại một cảng biển ở Busan, miền Nam Hàn Quốc, vì bị nghi ngờ vi phạm các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên.

Cụ thể, con tàu này bị nghi liên quan đến hoạt động chuyển dầu từ tàu sang tàu với một tàu chở dầu của Triều Tiên.

Con tàu này bị giữ từ tháng 10/2018.

[Mỹ nghi ngờ một tàu Nga bí mật cung cấp dầu cho Triều Tiên]

Đây là trường hợp đầu tiên một tàu treo cờ Hàn Quốc bị giữ do bị nghi ngờ vi phạm các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm vào Triều Tiên.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ từng liệt một tàu Hàn Quốc vào danh sách các tàu có thể đã thực hiện hoạt động chuyển dầu trên biển với Triều Tiên.

Tuy nhiên, con tàu này cùng thủy thủ đoàn đã được minh oan sau một cuộc điều tra do Hàn Quốc tiến hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục