Tàu hàng Hàn Quốc mất tích trên vùng biển Nam Đại Tây Dương

Ngày 1/4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo tàu chở hàng Stella Daisy được xác định mất tích trên Nam Đại Tây Dương, gần Uruguay tối 31/3 (giờ Việt Nam), sau khi rời cảng Brazil hôm 26/3.
Tàu hàng Hàn Quốc mất tích trên vùng biển Nam Đại Tây Dương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: naharnet.com)

Ngày 1/4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo một tàu vận tải của nước này đã mất tích trên vùng biển Nam Đại Tây Dương, gần Uruguay.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông báo của bộ trên cho biết tàu chở hàng Stella Daisy được xác định đã mất tích trên vùng biển gần quần đảo Marshall tối 31/3 (theo giờ Việt Nam), sau khi rời cảng Brazil hôm 26/3 vừa qua.

Tàu mất tín hiệu liên lạc sau khi một trong những thủy thủ đoàn gửi tin nhắn đến công ty hàng hải chủ quản nói rằng con tàu đang chìm.

Trong số 24 thuyền viên có mặt trên tàu có 16 thủy thủ người Philipines và 8 thủy thủ người Hàn Quốc, gồm thuyền trưởng, thợ máy và hoa tiêu.

Một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết không loại trừ khả năng tàu bị chìm và hiện chưa xác định được các thuyền viên có kịp thoát ra hay không.

Chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị Uruguay cử lực lượng cảnh sát biển cứu trợ khẩn cấp.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Uruguay cho biết hiện lực lượng cảnh sát biển nước này và các tàu hàng khác đang tiến hành tìm kiếm cứu trợ tại vùng biển xảy ra tai nạn.

Stella Daisy là loại tàu vận tải hàng rời cỡ lớn có thể vận chuyển hơn 260.000 tấn hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục