Tàu hỏa đâm ôtô tải gây thiệt hại hàng tỷ đồng

Lái xe ôtô tải không chấp hành luật lệ giao thông, cố tình điều khiển xe chạy ngang đường sắt khi đã có tín hiệu đèn cảnh báo tàu.
Khoảng 15 giờ, ngày 9/1, tại Km 700 + 555 thuộc địa phận xã Trung Lương, huyện Bình Lục, Hà Nam, tàu 438 chạy từ Bỉm Sơn (Thanh Hóa) về Giáp Báp đã va chạm với ôtô tải biển kiểm soát 90T-4924.

Tàu đổ làm đầu máy, toa xe, đường sắt, cáp thông tin và ôtô tải hỏng nặng. Ngoài ra, lán tạm để chứa than và cabin ôtô của một gia đình ở gần đó cũng bị hư hỏng nặng.

Tổng thiệt hại của vụ tai nạn ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Rất may vụ tai nạn này không có người bị tử vong, phụ lái Nguyễn Văn Khôi và trưởng tàu Trần Quốc Hoàng chỉ bị thương nhẹ.

Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do lái xe ôtô tải không chấp hành luật lệ giao thông,  cố tình điều khiển xe chạy ngang qua đường sắt khi đã có tín hiệu đèn cảnh báo tàu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng của địa phương đã có mặt kịp thời để phân luồng xe, lập biên bản, giải toả hiện trường không để xảy ra tắc nghẽn giao thông và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đến 19 giờ 30, hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được giải phóng xong./.

Nguyễn Chinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục