Tàu hỏa va chạm xe tải khiến hai toa tàu bị lật, một người tử vong

Lái tàu trước khi qua đường ngang đã kéo còi cảnh báo cách 50m nhưng tài xế xe tải không quan sát nên đã bị tàu hỏa đâm dẫn đến tử vong, ôtô và đầu tàu hư hỏng nặng, hai toa tàu bị lật.

Ngày 1/6, tại Km139+300 thuộc địa bàn xã Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và xe tải khiến một người tử vong.

Khoảng 7 giờ 20 phút ngày 1/6, xe tải biển kiểm soát 19N-2000 do anh Lương Việt Hồng, sinh năm 1983, trú tại Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba (Phú Thọ) điều khiển đi qua đường ngang thì bị tàu hỏa số hiệu YB2-231 chạy tuyến Yên Bái-Hà Nội đâm phải.

Anh Lương Việt Hồng tử vong trên đường đi cấp cứu. Ôtô và đầu tàu hư hỏng nặng, hai toa tàu bị lật. Vụ tai nạn cũng khiến lái tàu là anh Hoàng Văn Hoa, sinh năm 1964, bị thương nhẹ.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hạ Hòa, đồng thời tiến hành giải quyết hậu quả vụ tai nạn.

Tuyến đường ngang nói trên đã được lắp biển báo. Lái tàu trước khi qua đường ngang đã kéo còi cảnh báo cách 50m nhưng lái xe không quan sát nên đã xảy ra tai nạn.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục