Tàu kéo đâm vào sà lan, 2 người thiệt mạng

Vụ tai nạn đường thủy tại khu vực chợ nổi Cái Răng khi tàu kéo sà lan đụng phải sà lan chở cát đã khiến 2 người thiệt mạng.
Sáng 31/7, vụ tai nạn đường thủy tại khu vực chợ nổi Cái Răng khi tàu kéo sà lan đụng phải sà lan chở cát đã khiến 2 người thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra lúc 2h30, anh Lâm Văn Lành điều khiển tàu kéo sà lan mang biển số CT - 02254, có trọng tải 520 tấn, chở cát chạy từ hướng Cần Thơ đến huyện Phong Điền. Khi đến đoạn sông Cái Răng (thuộc khu vực chợ nổi Cái Răng) tàu kéo đã đâm phải tàu chở cát biển số NĐ - 2372, tải trọng 840 tấn, do ông Nguyễn Văn Thụ làm chủ đang chạy hướng Phong Điền-Cần Thơ.

Do va chạm mạnh, tàu kéo sà lan CT - 02254 bị lật úp, vợ con anh Lành là chị Lê Ngọc Hiền và cháu trai Lâm Hồng Phúc rơi xuống sông mất tích; toàn bộ cát trên sà lan cũng chìm xuống sông. Anh Lành và Lê Hồng Nguyên (16 tuổi, người làm công trên tàu) bị thương nhẹ. Còn tàu NĐ - 2372 bị hư hỏng ở phần đầu.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể chị Lê Ngọc Hiền (đang mang thai 4 tháng)  và em Lâm Hồng Phúc (2 tuổi, con trai của anh Lành, chị Hiền) ở gần nơi xảy ra tai nạn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục