Tàu khu trục Jinan của Trung Quốc cập cảng Mumbai Ấn Độ

Lần đầu tiên tàu khu trục Jinan lớp Luyang II trang bị tên lửa dẫn đường của Hải quân Trung Quốc đã cập cảng Mumbai của Ấn Độ trong hành trình làm nhiệm vụ chống cướp biển ở Vịnh Aden.
Tàu khu trục Jinan của Trung Quốc cập cảng Mumbai Ấn Độ ảnh 1Tàu khu trục Jinan của Trung Quốc. (Nguồn: wikimedia)

Ngày 21/7, Hãng thông tấn Ấn Độ (PTI) đưa tin lần đầu tiên tàu khu trục Tế Nam (Jinan) lớp Luyang II (Lữ Dương) được trang bị tên lửa dẫn đường của Hải quân Trung Quốc đã cập cảng Mumbai của Ấn Độ trong hành trình làm nhiệm vụ chống cướp biển ở Vịnh Aden.

PTI dẫn nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho biết tàu khu trục Jinan cập cảng Mumbai hôm 20/7 và sẽ rời đi vào ngày 24/7 để tới Salalah (Oman).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ Dương.

Trước đó trong tháng Bảy, việc một tàu ngầm Trung Quốc cập cảng Karachi của Pakistan đã thu hút sự chú ý của các cơ quan chức năng Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục