Tàu khu trục Mỹ va chạm với tàu chở dầu Nhật Bản

Một tàu khu trục Mỹ được trang bị tên lửa dẫn đường đã va chạm với tàu chở dầu của Nhật Bản tại một địa điểm gần Eo biển Hormuz.
Sáng 12/8, một tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã va chạm với một tàu chở dầu của Nhật Bản tại một địa điểm gần Eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, vụ va chạm không gây thương vong.

Theo trang web của Hạm đội 5 của Mỹ (đóng tại Bahrain), tàu khu trục USS Porter đã va chạm với tàu chở dầu treo cờ Panama M/V Otowasan vào khoảng 1 giờ sáng 12/8 (giờ địa phương), tức 5 giờ sáng 12/8 (giờ Hà Nội).

Hải quân Mỹ cho biết vụ va chạm "không liên quan tới chiến đấu," và hiện đang được điều tra nguyên nhân. Mức độ hư hỏng của tàu USS Porter cũng đang được đánh giá, trong khi tàu M/V Otowasan vẫn có khả năng hoạt động.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải trung chuyển của 1/5 lượng dầu mỏ trên toàn thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục