Tàu kiểm ngư lai dắt hai tàu cá cùng 10 ngư dân gặp nạn vào bờ

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã bàn giao hai tàu KH 99658 TS và tàu KH 91558 TS cùng 10 ngư dân trên 2 tàu cho ông Lê Quang Đức - chủ tàu bị nạn.
Tàu kiểm ngư lai dắt hai tàu cá cùng 10 ngư dân gặp nạn vào bờ ảnh 1Tàu kiểm ngư KN 413 lai dắt hai tàu cá của ngư dân Khánh Hòa vào bờ. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Ngày 2/8, Đại tá Tạ Trung Đức, Phó Chủ nhiệm chính trị Vùng 4 Hải quân (Khánh Hòa) cho biết tàu kiểm ngư KN 413 đã lai dắt hai tàu cá của ngư dân Khánh Hòa gặp sự cố trên biển về Cảng Hải đội 9-Học viện Hải quân thành công và bàn giao cho gia đình.

Cụ thể, ngày 28/7, cách đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, 54 hải lý, tàu cá KH 99658 TS trong quá trình lai dắt tàu cá KH 91558 TS bị hỏng máy về bờ, thì bị hỏng máy và thả trôi.

Cả hai tàu cá trên cùng chủ tàu là ông Lê Quang Đức, lúc gặp nạn trên hai tàu cá có 10 ngư dân.

Ngày 29/7, thuyền trưởng của tàu cá KH 99658 TS đã phát lệnh yêu cầu trợ giúp.

Nhận được thông tin, tàu kiểm ngư KN 413 đang neo đậu tại đảo Phú Quý xuất phát cứu nạn.

[Cứu hộ thành công tàu cá mắc cạn ở khu vực quần đảo Hoàng Sa]

Đến 19 giờ 30 phút ngày 30/7, tàu kiểm ngư KN 413 đã tiếp cận, lai dắt hai tàu gặp nạn về bờ.

Ngày 2/8, tại Cảng Hải đội 9-Học viện Hải quân thành phố Nha Trang, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã bàn giao hai tàu KH 99658 TS và tàu KH 91558 TS cùng 10 ngư dân trên 2 tàu cho ông Lê Quang Đức - chủ tàu bị nạn.

Hiện tại, sức khỏe của 10 thuyền viên bị nạn đều ổn định và đã về nhà đoàn tụ cùng người thân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục