Tàu năm sao đưa 2.200 khách cập cảng Hạ Long

Ngày 1/11, 2.200 du khách và thuyền viên, đa số quốc tịch Italy, Tây Ban Nha, Anh sẽ cập cảng Hạ Long trên tàu biển 5 sao Costa Classica.
Vào 8 giờ sáng ngày 1/11, 2.200 du khách và thuyền viên (đa số mang quốc tịch Italy, Tây Ban Nha, Anh) trên tàu biển năm sao Costa Classica sẽ cập cảng Hạ Long, theo hải trình xuyên Việt bốn ngày: Hạ Long-Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức.

Sau khi cập cảng Hạ Long, đoàn khách sẽ đi thuyền khám phá cảnh quan Vịnh Hạ Long, viếng chùa Yên Tử và chùa Long Tiên, dạo chợ địa phương, thưởng thức chương trình văn nghệ truyền thống…

Trong thời gian này, hướng dẫn viên cũng sẽ giới thiệu và vận động du khách bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Đến 16 giờ chiều cùng ngày, tàu biển rời Hạ Long và tiếp tục hải trình đến Đà Nẵng. Sau khi cập cảng Tiên Sa vào 9 giờ ngày 2/11, hướng dẫn viên sẽ đưa du khách tham gia chương trình tìm hiểu lịch sử-văn hóa miền Trung: Tham quan thành phố; dạo thuyền trên sông Thu Bồn đến thăm phố cổ Hội An, khám phá thánh địa Mỹ Sơn và Cố đô Huế (đèo Hải Vân, chùa Thiên Mụ, lăng Minh Mạng, Đại Nội, dạo thuyền trên sông Hương…)

Tiếp đó, 20 giờ cùng ngày tàu biển Costa Classica rời cảng Tiên Sa và cập cảng Navi Oil sáng 4/11. Đến thành phố mang tên Bác, đoàn khách sẽ được đưa đi dạo thành phố và tham gia các hoạt động hấp dẫn như xem múa rối nước, mua sắm tại chợ Bến Thành, đi đò đến xã Tân Thạnh tham quan xưởng kẹo dừa, ghé trại nuôi ong thưởng thức trà mật ong và trái cây miệt vườn… ở Củ Chi, Mỹ Tho.

Chiều 4/11, tàu biển rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc hành trình xuyên Việt kéo dài bốn ngày.

Cũng trong tháng 11/2011, Saigontourist liên tục đón các đoàn khách tàu biển đến từ Trung Quốc theo hải trình định tuyến Hải Nam-Hạ Long-Hải Nam, Hải Nam-Đà Nẵng-Hải Nam, Hải Nam-Hạ Long-Huế… cùng tàu biển cao cấp SuperStar Aquarius thuộc hãng Star Cruises.

“Tính từ đầu năm đến nay, Saigontourist đã phục vụ gần 50.000 khách tàu biển quốc tế, hầu hết mang quốc tịch Ý, Tây Ban Nha, Anh, Đức, Australia, Trung Quốc...,” đại diện Saigontourist, bà Đoàn Thị Thanh Trà cho biết./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục