Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ tới thăm cảng Philippines

Theo quân đội Philippines ngày 25/6, tàu ngầm hạt nhân USS Louisville, Mỹ (ký hiệu SSN 724) đã ghé thăm cảng Subic, miền Bắc nước này.
THX đưa tin, quân đội Philippines cho biết ngày 25/6, tàu ngầm hạt nhân USS Louisville của Mỹ (ký hiệu SSN 724) đã ghé thăm cảng Subic ở miền Bắc nước này.

Phát biểu với báo chí địa phương, người phát ngôn Hải quân Philippines Omar Tonsay cho biết con tàu trên sẽ lưu lại Vịnh Subic đến ngày 30/6 tới để nhận đồ tiếp tế.

Đây là lần ghé thăm thứ hai của một tàu ngầm Mỹ tới Philippines trong hơn một tháng qua.

Ông Tonsay đã hạ thấp tầm quan trọng của chuyến thăm này, cho rằng "đây đơn giản là hoạt động tiếp tế tại Philippines."

Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết việc tàu USS Louisville đang ở Philippines chỉ là "chuyến ghé thăm cảng thường lệ, càng làm nổi bật mối liên hệ về lịch sử, cộng đồng và quân sự giữa Mỹ và Cộng hòa Philippines."

USS Louisville, tàu ngầm lớp Los Angeles, là tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đây là con tàu thứ tư của Hải quân Mỹ được đặt theo tên Louisville, thành phố lớn nhất của bang Kentucky.

Các tàu ngầm lớp Los Angeles đã hình thành nên xương sống của lực lượng tàu ngầm thuộc Hải quân Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục