Tàu ngầm Mỹ gắn tên lửa Tomahawk tới Viễn Đông

Hải quân Mỹ đã điều tới vùng Viễn Đông tàu ngầm tấn công hạt nhân Ohio có trang bị 154 tên lửa hành trình Tomahawk.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản căng thẳng do những tranh chấp về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông, Hải quân Mỹ đã điều tới vùng Viễn Đông tàu ngầm tấn công hạt nhân Ohio có trang bị 154 tên lửa hành trình Tomahawk.

Thông tin này vừa được đăng tải trên Đài Tiếng nói nước Nga.

 

Cơ quan thông tin của Hải quân Mỹ thông báo rằng tàu ngầm thuộc phiên chế của căn cứ hải quân Thái Bình Dương Kitsep (tiểu bang Washington) đã ghé thăm cảng Pusan của Hàn Quốc.

 

Ngoài ra, thông báo này còn cho biết đây là một chuyến ghé thăm theo dự kiến. Hiện Hải quân Mỹ chỉ có tất cả 4 tàu ngầm tương tự được trang bị số lượng lớn tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn 1.600 km.

 

Sáng cùng ngày, bốn tàu tuần duyên của Trung Quốc đã đi vào hải phận của quần đảo Senkaku ở Biển Hoa Đông. Chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố phản đối mạnh mẽ với Trung Quốc liên quan đến vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục