Tàu nước ngoài dự kỷ niệm thành lập Hải quân Trung Quốc

Theo Tân Hoa Xã, tàu khu trục trang bị tên lửa trọng tải 6.800 tấn USS Fitzgerald của Mỹ chiều 19/4 đã tới thành phố cảng Thanh Đảo để tham gia các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm thành lập quân chủng Hải quân Trung Quốc (23/4/1949-2009) trong bốn ngày từ 20 - 23/4.

Theo Tân Hoa Xã, tàu khu trục trang bị tên lửa trọng tải 6.800 tấn USS Fitzgerald của Mỹ chiều 19/4 đã tới thành phố cảng Thanh Đảo để tham gia các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm thành lập quân chủng Hải quân Trung Quốc (23/4/1949-2009) trong bốn ngày từ 20 - 23/4.
 
Trước đó, tàu đổ bộ "Garcia D'avila" của Hải quân Brazil cùng với 49 binh sĩ và sĩ quan đã tới thành phố này sáng cùng ngày. Tàu buồm ARM Cuauhtemoc của Hải quân Mexico, tàu khu trục Badr và tàu tiếp tế Nasr của Hải quân Pakistan tối 18/4 đã tới Thanh Đảo.
 
Cục báo chí Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết tham dự lễ kỷ niệm năm nay có đại diện của hải quân 29 quốc gia và 21 tàu chiến các loại của 14 nước.
 
Trong bốn ngày kỷ niệm, sẽ diễn ra các hoạt động như hội thảo cấp cao hải quân nhiều nước, tổ chức lễ duyệt binh trên biển với sự tham gia của tàu chiến các nước, trao đổi nghiệp vụ và giao lưu thể thao, văn hóa cùng nhiều hoạt động khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục