Tàu sân bay của Mỹ USS Nimitz cập cảng Hongkong

Tàu sân bay USS Nimitz và 4 tàu khác của Mỹ đã cập cảng Hongkong, Trung Quốc bất chấp việc Bắc Kinh ngừng giao lưu quân sự với Mỹ.
Ngày 17/2, tàu sân bay USS Nimitz cùng 4 tàu khác của Mỹ đã cập cảng Hongkong, Trung Quốc, trong chuyến thăm 4 ngày bất chấp việc Trung Quốc tuyên bố ngừng các hoạt động giao lưu quân sự với Mỹ sau khi Washington quyết định bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc.

Tàu sân bay USS Nimitz là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz đầu tiên của hải quân Mỹ và được đưa vào hoạt động từ tháng 5/1975.

Trước đó, dư luận dự đoán Trung Quốc có thể ngăn tàu Nimitz ghé thăm Hongkong do quan hệ Mỹ-Trung trở nên căng thẳng sau vụ Washington bán lô vũ khí trị giá 6,4 tỷ USD cho Đài Loan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục