Tàu săn cá voi của Nhật bị bắt quả tang ở Nam Cực

Trong chiến dịch tại Nam Cực ngày 4/1, các nhà hoạt động chống săn cá voi đã phát hiện một tàu săn cá bằng lao móc của Nhật Bản.
Trong chiến dịch tại Nam Cực ngày 4/1, các nhà hoạt động chống săn cá voi đã phát hiện một tàu săn cá bằng lao móc của Nhật Bản.

Hội những người dẫn đường bảo tồn biển nói tàu Bob Barker của họ đã tìm thấy tàu lao móc Yushin Maru 3 của Nhật Bản ở vị trí khoảng 200 hải lý (370km) phía bắc căn cứ của Pháp tại Nam Cực, Dumont d'Urville.

“Tàu Bob Baker đã ở trên biển trong bốn tuần và đây là tàu săn cá voi đầu tiên chúng tôi bắt gặp,” thuyền phó Vincent Burke nói với AFP từ khu vực này, nơi mà ông mô tả là đầy những tảng băng dầy.

Burke cho biết tàu của ông đã tình cờ gặp chiếc tàu lao móc này khi đang tìm kiếm tàu chế biến cá Nisshin Maru của Nhật Bản để ngăn chặn việc săn cá voi.

Ông cho biết chiếc tàu của Nhật Bản vẫn còn các lao móc được che đậy trên boong nên có lẽ vẫn chưa kịp giết con cá nào.

Burke nói ông muốn tìm thấy chiếc tàu chế biến hơn, nhưng việc tìm thấy tàu lao móc cũng sẽ buộc đội tàu cá của Nhật phải đi chỗ khác, chứ không thể săn cá voi tại đó. "Đó là một chiến thắng,” ông tuyên bố.

Các nhà hoạt động của nhóm dự định sẽ quấy nhiễu liên tục những tàu săn cá voi của Nhật Bản trong mùa săn hàng năm của họ ở vùng nước lạnh giá ngoài khơi Nam Cực. Lần can thiệp đầu tiên với đội tàu cá đã diễn ra ngày 25/12/2011 với sự trợ giúp của một máy bay không người lái.

Săn cá voi vì mục đích thương mại bị cấm theo một hiệp ước quốc tế, nhưng Nhật Bản từ năm 1987 đã lách luật với việc viện ra điều khoản về việc săn cá với mục đích nghiên cứu khoa học. Hành động này bị những người bảo vệ môi trường chỉ trích dữ dội./.

Hải Minh (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục